Động lực mạnh mẽ thúc đẩy thành phố đi lên

(VOH) - Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nguồn lực to lớn, động lực mạnh mẽ thúc đẩy thành phố đi lên.
Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng phát triển và hội nhập” - Ảnh: TapchiCongsan.

Tại hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng phát triển và hội nhập” do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TPHCM tổ chức, PGS.TS Ngô Văn Thạo - Ban Tuyên giáo Trung ương, đã có bài tham luận với chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một trong những nhân tố quan trọng đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố mang tên Bác”.

Trong đó, khẳng định không chỉ trong 40 năm qua, mà trong suốt chặng đường đấu tranh và xây dựng, thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn học tập và làm theo Bác, xứng đáng với danh hiệu thành phố mang tên Người. Nhờ vậy, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, tiến lên mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nguồn lực to lớn, động lực mạnh mẽ thúc đẩy thành phố đi lên.

Xin trân trọng giới thiệu lược trích phát biểu tham luận này.